Thông tin về một thanh niên bị CA đánh phải điều trị tại 3 tuyến bệnh viện là không đúng sự thật

Thứ sáu, 30/08/2013 13:36

(Cadn.com.vn) - Gần đây, một số báo đăng tải thông tin với nội dung phản ánh việc Lê Hữu Phương (20 tuổi, trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị CAX Quế Minh và CAH Quế Sơn đánh do nghi là kẻ trộm, gây thương tích phải điều trị qua 3 tuyến viện vẫn chưa khỏi. Trước thông tin trên, ngày 20-8, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo kết quả xác minh vụ việc.

Theo nội dung một số báo phản ánh: Lúc 23 giờ ngày 10-4, Lê Hữu Phương và Trần Trung Hưng (cùng trú xã Quế Minh, H. Quế Sơn) đi chơi về khuya và cùng vào nhà Hưng ngủ. Cũng trong đêm đó, nhà của Hưng bị kẻ trộm đột nhập lấy hơn 90 lít dầu phụng. Ông Trần Quang Hạnh - bố của Hưng đã báo cáo CAX Quế Minh xác minh, làm rõ. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Phó CAX Quế Minh Nguyễn Phước Hà và đồng chí Lưu Thái Hiệp (cán bộ CAH Quế Sơn) đánh Lê Hữu Phương vào mặt, ngực, tay, chân, bụng, đấm vào mắt, lấy chìa khóa có răng cưa kẹp vào hai ngón tay rồi vặn đến lúc máu tươm ra...

Giấy ra viện của Lê Hữu Phương do Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp thể hiện Phương nhập viện do bệnh Beta thalassemiae.

Thế nhưng, qua kết quả xác minh cho thấy: Sáng 11-4, ông Nguyễn Phước Hà được Trưởng CAX phân công đến nhà ông Trần Quang Hạnh để điều tra, làm rõ việc gia đình ông Hạnh mất hơn 90 lít dầu phụng. Khi đến nơi, ông Nguyễn Phước Hà phát hiện có dấu chân tại hiện trường nên yêu cầu Lê Hữu Phương so dấu chân và thấy trùng nhau nên nghi ngờ Phương có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, tại hiện trường, Phương đã có những lời lẽ thô tục, xúc phạm đến ông Nguyễn Phước Hà. Khi về trụ sở CAX, ông Hà yêu cầu Phương ra quán mua giấy bút để viết tường trình, nhưng Phương tiếp tục có thái độ bất hợp tác và chống đối nên ông Hà chỉ vào mặt Phương với hàm ý đề nghị Phương không được chống đối. Nhưng Phương đứng dậy đấm vào mặt, miệng và cắn cánh tay của ông Hà làm chảy máu. Phương còn giật đứt nút áo trang phục CAX của ông Hà. Chính vì vậy, ông Hà đã dùng roi điện châm vào Phương, còng tay Phương vào khung cửa sổ để khống chế và điện báo CAH đến làm việc với Phương.

Nhận được điện thoại, CAH Quế Sơn đã phân công đồng chí Lưu Thái Hiệp, Trần Dương Hiệp và Đoàn Hồng Kông đến để hỗ trợ CAX Quế Minh điều tra vụ mất trộm dầu của gia đình ông Trần Quang Hạnh. Sau khi kiểm tra hiện trường, đồng chí Lưu Thái Hiệp về trụ sở CAX Quế Minh làm việc với Lê Hữu Phương. Khi đồng chí Hiệp bảo Phương viết tường trình thì Phương không viết mà đứng dậy đòi đi về. Lúc này đồng chí Hiệp đẩy Phương ngồi xuống ghế để làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, do bức xúc trước thái độ bất hợp tác của Phương nên đồng chí Hiệp cầm dép xốp đập xuống bàn nhằm mục đích để răn đe Phương...

Qua nghiên cứu hồ sơ Bệnh án của Lê Hữu Phương tại Trung tâm Y tế (TTYT) H. Quế Sơn thể hiện: Phương nhập viện ngày 11-4, ra viện ngày 16-4; chẩn đoán ban đầu: Đa sang chấn khai bị đánh. Cụ thể da, mặt ngoài cánh tay phải có vết bầm đỏ dài 2cm. Mặt sau kheo chân trái có dấu đỏ da dài 4cm. Như vậy, căn cứ tài liệu thu thập được và hồ sơ bệnh án của Lê Hữu Phương đủ cơ sở kết luận không có việc ông Nguyễn Phước Hà và đồng chí Lưu Thái Hiệp đánh Lê Hữu Phương như một số báo nêu. Hiện tượng da có vết bầm, dấu đỏ là do đồng chí Hà khống chế hành vi chống đối của Phương.

Biên bản giám định khả năng lao động năm 2009 cho thấy Lê Hữu Phương bị mất sức lao động 81%.

Ngoài ra, một số báo nói Lê Hữu Phương điều trị vài ngày không thuyên giảm, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, rồi ra Bệnh viện T.Ư Huế... Nhưng qua hồ sơ xác minh thể hiện: Lê Hữu Phương nhập viện tại TTYT H. Quế Sơn ngày 11-4. Sau điều trị 5 ngày, TTYT H. Quế Sơn đã cho Phương ra viện, không chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trên thực tế lý do Phương nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện T.Ư Huế là để điều trị bệnh Beta thalassemiate (có hồ sơ bệnh án và biên bản làm việc với Bệnh viện).

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cung cấp: Bệnh nhân Lê Hữu Phương đã nhiều lần vào Khoa Nội thận - Nội tiết để điều trị bệnh Beta thalassemiae. Cụ thể, ngày 16-4 Phương nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết để điều trị bệnh Beta thalassemiae mà Phương đã bị trước đây, không có bệnh kèm; điều trị đến ngày 19-4, Phương ra viện. Ngày 3-5, Phương tiếp tục vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để khám và điều trị bệnh Beta thalassemiae. Nhưng do vượt khả năng điều trị nên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam giới thiệu Phương ra Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị. Trước đó, năm 2009 Phương được Hội đồng Y khoa tỉnh giám định tỷ lệ mất sức lao động là 81%. Như vậy, việc Phương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện T.Ư Huế là do bị bệnh Beta thalassemiae chứ không phải do bị CA đánh như một số thông tin đã nêu.

Sau khi sự việc xảy ra, đồng chí Lưu Thái Hiệp nghe tin bố của Phương làm đơn khiếu nại mình nên cùng với một đồng chí trong đơn vị đến gặp ông Thọ (bố của Phương) để xin lỗi về sự việc nóng nảy, đập dép lên bàn trong khi làm việc với Phương là không đúng tư cách người CAND. Xét thấy hoàn cảnh gia đình Phương khó khăn, Phương lại bị bệnh tật nên đồng chí Hiệp hỗ trợ 2 triệu đồng để Phương bồi dưỡng sức khỏe. Đây là việc làm tự nguyện của đồng chí Hiệp chứ không phải “gợi ý đưa 6 điệu đồng để hỗ trợ Phương đi Huế điều trị” như một số thông tin đã đăng tải.

Theo báo cáo của Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam khẳng định: Nhận được tin báo của người dân, với nhiệm vụ được giao, CAX Quế Minh và CAH Quế Sơn đã có mặt tại hiện trường và tiến hành công việc điều tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật. Do bản thân đối tượng không tích cực hợp tác, lại có những lời lẽ, hành động chống đối, xúc phạm, lăng mạ người thi hành công vụ nên đã dẫn đến xô xát. Tuy nhiên, mức độ xô xát nhẹ, không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng...

“Báo chí có chức năng phản ánh sự thật và định hướng dư luận xã hội. Thế nhưng trong trường hợp này, phóng viên đã phản ánh theo lời kể của gia đình đương sự, không khách quan và gây dư luận không tốt cho lực lượng CA. Đề nghị Văn phòng Bộ CA can thiệp xử lý nghiêm trường hợp này” - báo cáo nêu rõ.

Song Trần